Chủ Bar Night Club chỉ đạo đàn em giết người
(Cadn.com.vn) - Phiên tòa xét xử băng nhóm “xã hội đen” Hồ Văn Dũng (Dũng Lễ, 1977, trú đường Hùng Vương, TP Huế, TT-Huế) và đồng bọn về tội “Giết người” diễn ra trong không khí căng thẳng, kéo dài từ sáng đến 20 giờ ngày 28-9 mới khép lại. Nghe tin tay trùm “xã hội đen” Dũng Lễ hầu tòa, hàng trăm người ở khắp địa bàn TP Huế đã có mặt tại phòng xử án để theo dõi. Theo một cán bộ CA Phòng CSBV&HTTP, đây là phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến dự nên công tác đảm bảo ANTT được lực lượng CA đặc biệt coi trọng với việc hơn 60 CBCS được huy động để đảm bảo ANTT cho phiên xét xử.
Trở lại vụ án gây hoang mang dư luận xảy ra ở quán nhậu A Mạnh (đường Trịnh Công Sơn, TP Huế) vào khuya một ngày giữa tháng 3-2012. Do có mâu thuẫn với Trần Minh Hùng nên Dũng Lễ luôn có ý định tìm Hùng để đánh trả thù. Dũng Lễ là chủ quán Bar Night Club đã dặn nhân viên của mình là Nguyễn Hữu Thôi (1988, trú 113-Tăng Bạt Hổ, TP Huế), khi nào gặp Hùng ở đâu thì báo cho Dũng biết. Khoảng 22 giờ ngày 19-3, Thôi đến quán nhậu A Mạnh ở đường Trịnh Công Sơn, TP Huế uống bia thì nghe nói tại bàn đặt ở phía mép sông Hương có anh Trần Minh Hùng (Hùng Nghe, 29 tuổi, trú 37-Nguyễn Chí Thanh, TP Huế) đang ngồi. Sau khi xác định tại quán A Mạnh có anh Hùng đang nhậu, Thôi gọi điện cho Dũng với nội dung: “Anh có muốn đánh Hùng không? Hùng đang ngồi nhậu tại đường Trịnh Công Sơn” rồi ra về. Khi về đến nhà, Thôi và Dũng tiếp tục liên lạc với nhau để xác định chính xác việc anh Hùng có mặt tại quán A Mạnh. Dũng gọi cho nhân viên của Bar Night Club là Lê Hoàng Công Thanh (1975, trú 25-Nguyễn Trãi, TP Huế), chỉ đạo Thanh về đường Trịnh Công Sơn đánh Hùng một trận. Sau đó, Dũng đưa số điện thoại của Thôi cho Thanh để liên lạc. Khoảng gần 1 giờ ngày 20-9, Thanh gọi điện thoại cho Huỳnh Kim Thiện (1980, trú 61-Lê Huân) và Văn Thành Trung (1982, trú 116/22-Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế) với nội dung: “Về quán A Mạnh đánh Hùng cho anh Dũng”.
![]() |
Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Trước khi lên đường đến quán A Mạnh, Trung vào quán Bar lấy một cây mã tấu rồi được Thiện chở đến quán A Mạnh tìm anh Hùng. Sau khi chạy qua chạy về nhiều lần khu vực quán nhậu A Mạnh để xác định vị trí anh Hùng ngồi, 1 giờ ngày 20-3, khi anh Hùng đang đứng ở bàn nhậu của Lê Anh Tuấn (chủ quán A Mạnh) thì Thiện chở Trung chạy đến đứng cách bàn nhậu khoảng 3m. Trung nhảy xuống dùng mã tấu đuổi chém vào người Hùng 2 nhát thì Hùng ôm lại khiến cả hai ngã. Trong lúc anh Hùng và Trung đang vật lộn thì Thiện lấy cây dao nhọn đuổi đánh anh Phan Đình Thịnh (người uống bia cùng Hùng). Sau đó, thấy Trung bị anh Hùng khống chế, Thiện xông vào đâm anh Hùng nhiều nhát. Sau khi bị Thiện đâm, anh Hùng thả Trung ra thì bị Trung vung mã tấu chém vào vùng đầu khiến anh ngã qụy. Thấy anh Hùng không còn chống cự được nữa, Thiện chở Trung tẩu thoát và trên đường chạy trốn chúng đã vứt dao và mã tấu xuống hồ. Sau khi chỉ đạo đàn em chém anh Hùng, Dũng Lễ lân la nắm bắt thông tin, biết tình trạng nạn nhân đang nguy kịch nên hướng dẫn Trung và Thiện đón xe khách vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe vào TPHCM. Sau khi “đàn em” đã vào đến TPHCM, Dũng Lễ gọi điện nhờ người quen xin việc cho cả hai... Còn anh Hùng, đến ngày 30-3 đã tắt thở do đa chấn thương sọ não và mất máu không hồi phục do vết thương thấu bụng, đứt động mạch mạc treo đại tràng và đứt ruột non.
![]() |
Mẹ của nạn nhân Trần Minh Hùng đau xót bên di ảnh con trai. |
Đại diện VKSND cho rằng, đây là vụ án giết người có tổ chức, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Dũng Lễ với anh Hùng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Dũng là kẻ khởi xướng, cầm đầu nên là chủ mưu của vụ án. Đứng trước vành móng ngựa, ngay phía sau bị cáo Dũng là di ảnh của anh Hùng được gia đình đưa tới tòa, nhưng dường như Dũng vẫn thể hiện thái độ rất lạnh lùng. Theo ông Nguyễn Thản - Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh TT-Huế, đây là vụ án có tính chất côn đồ và có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, tòa án phải xử lý nghiêm khắc để trừng trị đối với các bị cáo, răn đe giáo dục và phòng ngừa. TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt Hồ Văn Dũng 19 năm tù, Văn Thành Trung 19 năm tù, Huỳnh Kim Thiện 18 năm tù, Lê Hoàng Công Thanh 17 năm tù, Nguyễn Hữu Thôi 10 năm tù về tội “Giết người”. Đối với Nguyễn Trung Hiếu (1991, trú 73-Tuệ Tĩnh), Lê Hữu Chính (1985, trú 25-Nguyễn Trãi, TP Huế) biết rõ vụ việc nhưng không tố giác phải nhận mức án lần lượt là 1 năm 6 tháng tù và 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.
Được biết, năm 1997, Dũng đã bị TAND TP Huế xử phạt 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tiếp đó, bị xử phạt 12 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2005, Dũng tham gia một vụ đâm chém nhau và bị TAND tỉnh TT-Huế xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Hải Lan